Báo Đồng Nai điện tử
En

Malaysia lo ngại IS tuyển mộ người tị nạn Hồi giáo Rohingya

03:09, 08/09/2017

Hiện nay, Malaysia lo ngại rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể lợi dụng cuộc khủng hoảng đang tác động mạnh đến người Hồi giáo Rohingya tại Myanmar để tuyển mộ thành viên.

Hiện nay, Malaysia lo ngại rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể lợi dụng cuộc khủng hoảng đang tác động mạnh đến người Hồi giáo Rohingya tại Myanmar để tuyển mộ thành viên. 
Người Myanmar ở bang Rakhine rời bỏ nhà cửa tránh xung đột tới khu vực biên giới gần thị trấn Teknaf, Bangladesh ngày 5/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người Myanmar ở bang Rakhine rời bỏ nhà cửa tránh xung đột tới khu vực biên giới gần thị trấn Teknaf, Bangladesh ngày 5/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 7/9, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho rằng IS tìm cách xây dựng địa bàn hoạt động tại khu vực Đông Nam Á và củng cố lực lượng bằng việc tuyển mộ người tị nạn Rohingya trong bối cảnh những người tị nạn này “dễ bị tổn thương và không có quyền lựa chọn.”

Theo ông Hishammuddin Hussein, nếu điều này xảy ra, các nước trong khu vực sẽ phải trả giá. 

Ông Hishammudin Hussein cũng cho biết đã chỉ đạo cấp dưới lên kế hoạch giúp đỡ những người tị nạn Rohingya, bao gồm cả những người đang tị nạn tại Bangladesh và cộng đồng người Rohingya tại Malaysia./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều