Báo Đồng Nai điện tử
En

43 nhóm vũ trang đối lập thành lập "Quân đội Quốc gia" ở Syria

11:09, 09/09/2017

Theo hãng Sputnik, các nguồn từ lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) mới đây cho hay 43 đại diện của các nhóm vũ trang đối lập đạt được thỏa thuận sáp nhập trong khuôn khổ Chính phủ lâm thời Syria, tổ chức được thành lập bởi Liên minh các lực lượng đối lập và cách mạng Syria (Liên minh Dân tộc Syria) và lập ra "Quân đội Quốc gia" duy nhất.

Theo hãng Sputnik, các nguồn từ lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) mới đây cho hay 43 đại diện của các nhóm vũ trang đối lập đạt được thỏa thuận sáp nhập trong khuôn khổ Chính phủ lâm thời Syria, tổ chức được thành lập bởi Liên minh các lực lượng đối lập và cách mạng Syria (Liên minh Dân tộc Syria) và lập ra "Quân đội Quốc gia" duy nhất. 
Xe tăng của quân đội chính phủ Syria. (Nguồn: Sputnik)
Xe tăng của quân đội chính phủ Syria. (Nguồn: Sputnik)
Phó Chủ tịch liên minh trên Abdulrahman Mustafa nêu rõ: "Chính phủ lâm thời của Syria, thành lập dưới sự bảo trợ của Liên minh Dân tộc Syria, 2 ngày trước đã tổ chức một cuộc họp ở Gaziantep (Thổ Nhĩ Kỳ),với chủ đề thống nhất các nhóm vũ trang đối lập.

Trong cuộc họp đã xác định mục đích dưới hình thức thành lập Quân đội Quốc gia. Cuộc họp có sự tham dự của các nhóm đối lập, quân đội giải phóng Syria và một số tổ chức khác." 

Cũng theo ông Mustafa, trong thành phần Quân đội Quốc gia sẽ bao gồm đại diện của Jaish al-Islam, Ahrar al-Sham, Failak al-Sham, các tiểu đoàn Sultan Murad và Mặt trận Damascus, 90% các nhóm đối lập ôn hòa sẽ là thành viên của tổ chức quân sự này./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều