Báo Đồng Nai điện tử
En

Triều Tiên-Iran "chia sẻ" về sự đấu tranh trước lệnh trừng phạt của Mỹ

09:08, 08/08/2017

Ngày 7/8, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Chủ tịch Hội đồng tối cao Triều Tiên (Quốc hội) Kim Yong Nam đã gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại thủ đô Tehran vào cuối tuần qua. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi tăng cường hợp tác song phương.

Ngày 7/8, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Chủ tịch Hội đồng tối cao Triều Tiên (Quốc hội) Kim Yong Nam đã gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại thủ đô Tehran vào cuối tuần qua. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi tăng cường hợp tác song phương.

Chủ tịch Hội đồng tối cao Triều Tiên (Quốc hội) Kim Yong Nam (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP)
Chủ tịch Hội đồng tối cao Triều Tiên (Quốc hội) Kim Yong Nam (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP)
Theo KCNA, trong cuộc gặp với ông Rouhani hôm 6/8, ông Kim Yong Nam đã “nhấn mạnh sự cần thiết của việc thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Triều Tiên, Iran và Phong trào không liên kết."

Về phần mình, Tổng thống Rouhani kêu gọi hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đồng thời đề cập đến sự đấu tranh của cả hai nước trước những lệnh trừng phạt của Mỹ.


Cả Triều Tiên và Iran đều phải chịu nhiều biện pháp trừng phạt của chính quyền Washington liên quan đến các chương trình vũ khí và hạt nhân./

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều