Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga: Cuộc khủng hoảng Triều Tiên tiến rất gần tới việc sử dụng vũ lực

09:08, 14/08/2017

Theo Tass, ngày 13/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng nguy cơ về một sự giải quyết bằng vũ lực đối với cuộc khủng hoảng liên quan đến Triều Tiên là rất cao.

Theo Tass, ngày 13/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng nguy cơ về một sự giải quyết bằng vũ lực đối với cuộc khủng hoảng liên quan đến Triều Tiên là rất cao.

 Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 được phóng thử tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 được phóng thử tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong một buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1, bà Zakharova nói: "Tình hình ở khu vực này… đã tiến rất gần tới khả năng của một cuộc xung đột vũ lực. Nếu kịch bản này thật sự xảy ra, và nếu tình hình này thực sự diễn biến theo cái cách mà Mỹ đã đe dọa, nó sẽ là một thảm họa thực sự."

Theo bà Zakharova, Mỹ dường như không hiểu về hậu quả của một cuộc xung đột vũ lực, điều sẽ "ảnh hưởng đến tất cả các nước trong khu vực chứ không chỉ có Washington"./. 

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều