Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ không xem biện pháp trừng phạt mới như cuộc chiến thương mại

03:08, 04/08/2017

Đài Sputnik đưa tin, một đại diện cấp cao từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc Washington thông qua các biện pháp tăng cường trừng phạt Nga không phải là một cuộc chiến thương mại.

Đài Sputnik đưa tin, một đại diện cấp cao từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc Washington thông qua các biện pháp tăng cường trừng phạt Nga không phải là một cuộc chiến thương mại.

Quan hệ Nga-Mỹ đang trở nên căng thẳng hơn. (Nguồn: Sputnik)
Quan hệ Nga-Mỹ đang trở nên căng thẳng hơn. (Nguồn: Sputnik)

Hãng tin Sputnik dẫn lời quan chức trên nêu rõ: "Nhiều người ở một số nước nhất định đang nói lên những lời nhận xét mang tính cực đoan. Trừng phạt không phải là một lời tuyên chiến."

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đã từ chối bình luận về tuyên bố của Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev, trong đó cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Washington tương đương với một cuộc chiến thương mại.

Hôm 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê duyệt đạo luật về tăng cường trừng phạt Nga, sau khi được Quốc hội lưỡng viện thông qua

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều