Báo Đồng Nai điện tử
En

EU vẫn chưa sẵn sàng cho các sứ mệnh hải quân tại Biển Đông

11:08, 14/08/2017

Tờ Asia Times ngày 14-8 cho biết trong một loạt cuộc gặp song phương tại Manila từ ngày 6 đến 8-8, Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí tăng cường hợp tác trong vấn đề quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, hợp tác giữa hai bên ở Biển Đông vẫn còn hạn chế.

Tờ Asia Times ngày 14-8 cho biết trong một loạt cuộc gặp song phương tại Manila từ ngày 6 đến 8-8, Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí tăng cường hợp tác trong vấn đề quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, hợp tác giữa hai bên ở Biển Đông vẫn còn hạn chế.

Tàu USS America của hải quân Mỹ. Nguồn: nst.com.my
Tàu USS America của hải quân Mỹ. Nguồn: nst.com.my

An ninh biển, một chủ đề nóng tại Đông Nam Á do các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, là một trong những lĩnh vực bao trùm kế hoạch hành động mới, định hướng cho quan hệ đối tác đang được nâng cao giữa hai khối liên minh khu vực này trong vòng 5 năm kể từ năm 2018.

Kế hoạch cũng bao gồm các chương trình hợp tác quốc phòng và an ninh trong các vấn đề viện trợ nhân đạo cũng như cứu trợ thiên tai, các công tác gìn giữ hòa bình, y học quân sự và chống khủng bố.

Khi được hỏi liệu EU có sẵn sàng cho tàu hải quân tuần tra các vùng biển ở Đông Nam Á theo thỏa thuận với ASEAN hay không, một người phát ngôn EU trong một bức thư điện tử cho biết: "Phạm vi và quy mô của hợp tác EU-ASEAN sẽ được vạch rõ trong quá trình thực hiện kế hoạch hành động vừa được thông qua".

Theo thuật ngữ ngoại giao, điều này có nghĩa là EU vẫn chưa sẵn sàng cho các sứ mệnh hải quân tại Biển Đông.

Thiếu sự hiện diện hải quân của EU tại khu vực Đông Nam Á, hợp tác quốc phòng và an ninh giữa EU và ASEAN sẽ tiếp tục bị hạn chế về một số mặt như tham gia các cuộc diễn tập và tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm.

Mỹ: Hải quân hiện diện tại Biển Đông chỉ nhằm đảm bảo an ninh

New Straits Times đưa tin ngày 14-8, trong buổi giới thiệu tàu USS America tại căn cứ hải quân Sepangar (Malaysia), Chỉ huy Đại đội đổ bộ số 3, Phó Đề đốc Rome Ruiz khẳng định sự hiện diện của hải quân Mỹ tại Biển Đông chỉ đơn thuần nhằm bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực. Phó Đề đốc Ruiz khẳng định Mỹ sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế và hoạt động giống như những gì các quốc gia trong khu vực thường xuyên làm.

(Theo AFP)

Tin xem nhiều