Báo Đồng Nai điện tử
En

Ảnh hưởng của Trung Quốc với Triều Tiên "được đánh giá quá cao"

09:08, 14/08/2017

Sputnik đưa tin, mặc dù Mỹ mong đợi Trung Quốc sẽ gây sức ép với Triều Tiên để ngăn chặn quốc gia bị cô lập này dừng các vụ thử tên lửa nhưng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với tình hình hiện nay được đánh giá quá cao.

Sputnik đưa tin, mặc dù Mỹ mong đợi Trung Quốc sẽ gây sức ép với Triều Tiên để ngăn chặn quốc gia bị cô lập này dừng các vụ thử tên lửa nhưng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với tình hình hiện nay được đánh giá quá cao.

Sputnik đưa tin, mặc dù Mỹ mong đợi Trung Quốc sẽ gây sức ép với Triều Tiên để ngăn chặn quốc gia bị cô lập này dừng các vụ thử tên lửa nhưng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với tình hình hiện nay được đánh giá quá cao.
Sputnik đưa tin, mặc dù Mỹ mong đợi Trung Quốc sẽ gây sức ép với Triều Tiên để ngăn chặn quốc gia bị cô lập này dừng các vụ thử tên lửa nhưng ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với tình hình hiện nay được đánh giá quá cao.
Theo bà Jenny Town, Trợ lý Giám đốc viện Triều Tiên-Mỹ thuộc Trường John Hopkins, ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với nền kinh tế Triều Tiên trong vai trò đối tác thương mại lớn của nước này không có nghĩa là Trung Quốc có thể dùng đòn bẩy này để kiềm chế các cuộc "phô trương" sức mạnh của Bình Nhưỡng.

Bà Town nêu rõ: "Chúng ta nên cố gắng nói Trung Quốc thực thi các biện pháp trừng phạt vốn đã tồn tại theo một cách hiệu quả hơn, nhưng nếu cho rằng điều này sẽ khiến Triều Tiên thay đổi lập trường thì thực sự là 'hão huyền."

Ngoài ra, khi nói về những căng thẳng đang gia tăng giữa Triều Tiên và Mỹ, chuyên gia Town cho biết: "Tôi không nghĩ bên nào muốn chiến tranh xảy ra, và những tuyên bố của Mỹ hay Tổng thống Donald Trump nhằm mục đích đối chọi những tuyên bố của Triều Tiên thực sự 'lợi bất cập hại' đối với toàn bộ quá trình bởi Washington lại 'như tiếp thêm lửa' cho Bình Nhưỡng với những đáp trả và phản ứng mạnh mẽ hơn"./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều