Báo Đồng Nai điện tử
En

Thái Lan ấn định thời điểm công bố phán quyết xét xử cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra

08:07, 22/07/2017

Tòa án Tối cao Thái Lan đã ấn định ngày 25-8 tới sẽ công bố phán quyết xét xử cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người bị cáo buộc làm thiệt hại hàng tỉ USD trong chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi.

Tòa án Tối cao Thái Lan đã ấn định ngày 25-8 tới sẽ công bố phán quyết xét xử cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người bị cáo buộc làm thiệt hại hàng tỉ USD trong chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi.

Bà Yingluck (giữa) trả lời phỏng vấn khi tới tòa án ở Bangkok. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Bà Yingluck (giữa) trả lời phỏng vấn khi tới tòa án ở Bangkok. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Nếu bị phán quyết có tội, bà Yingluck sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam và tịch thu tài sản lên tới 35 tỷ baht để bồi thường cho những thiệt hại do chương trình trợ giá gạo gây ra.

Ngày 21-7 là ngày cuối cùng tòa án nghe lời khai của các nhân chứng có liên quan tới chương trình trợ giá gạo. Bà Yingluck cũng đã xuất hiện tại phiên tòa này. Tòa án cho biết bà Yingluck có thể đưa ra tuyên bố cuối cùng vào ngày 1-8.

Chương trình trợ giá gạo là một nội dung chủ đạo trong chiến dịch tranh cử của bà Yingluck cùng đảng Pheu Thai, đã giúp bà giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2011. Theo chương trình này, Chính phủ Thái Lan mua gạo của nông dân với giá gấp đôi giá thị trường và trữ tại các kho chứa của nhà nước trên toàn quốc.

(Theo Bangkok Post)

Tin xem nhiều