Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga, Iran phản đối dự luật trừng phạt mới của Mỹ

11:07, 26/07/2017

Ngày 26-7, Điện Kremlin cho biết dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga mà Hạ viện Mỹ vừa thông qua là một hành động "rất không thân thiện" và là "tin buồn" đối với quan hệ giữa hai nước cũng như sự phát triển hơn nữa trong quan hệ này.

Ngày 26-7, Điện Kremlin cho biết dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga mà Hạ viện Mỹ vừa thông qua là một hành động "rất không thân thiện" và là "tin buồn" đối với quan hệ giữa hai nước cũng như sự phát triển hơn nữa trong quan hệ này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (trong ảnh) tuyên bố dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga mà Hạ viện Mỹ vừa thông qua đã đưa mối quan hệ này vào một tình thế kh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (trong ảnh) tuyên bố dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga mà Hạ viện Mỹ vừa thông qua đã đưa mối quan hệ này vào một tình thế kh

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Moskva sẽ tiến hành phân tích thấu đáo dự luật và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đợi đến khi dự luật có hiệu lực, mới quyết định về cách ứng phó.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga mà Hạ viện Mỹ vừa thông qua đã hủy hoại cơ hội bình thường hóa mối quan hệ giữa Moskva và Washington và đưa mối quan hệ này vào một tình thế khó lường.

Trong khi đó đó, nghị sỹ Hội đồng Liên bang Nga, ông Konstantin Kosachyov cho rằng nước này cần chuẩn bị một đòn đáp trả mạnh mẽ với các lệnh trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt lên Moskva.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, đồng thời là nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của nước này Abbas Araghchi cũng nhấn mạnh dự luật vừa được Hạ viện Mỹ thông qua là "một biện pháp thù địch" chống lại nước CH Hồi giáo Iran, đi ngược lại những nghĩa vụ mà Mỹ phải thực hiện được quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Nhà ngoại giao Iran khẳng định Tehran sẽ có biện pháp đáp trả.

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức cho rằng việc Mỹ sử dụng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga như một công cụ chính sách là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi châu Âu và Washington hợp tác chặt chẽ trong vấn đề này. Cũng theo quan chức trên, Đức sẵn sàng làm việc với Mỹ về các biện pháp trừng phạt mà theo ông là không cần thiết phải thông qua.

Trước đó, ngày 25-7, với số phiếu áp đảo, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật áp đặt các trừng phạt mới chống Nga, Iran và Triều Tiên, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump phản đối dự luật này.

Dự luật này phải được Thượng viện Mỹ thông qua trước khi chuyển tới Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký phê chuẩn thành luật hay phủ quyết.

EU lo ngại tác động tiêu cực từ lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Trong tuyên bố đưa ra sau một cuộc họp ở Brussels (Bỉ) ngày 26-7, Ủy ban châu Âu (EC) “bày tỏ quan ngại đặc biệt do những tác động tiềm tàng của dự luật tới sự độc lập về năng lượng của EU”. EC nêu rõ dự luật mà Hạ viện Mỹ vừa thông qua có thể tác động tới hệ thống hạ tầng cơ sở vận chuyển năng lượng tới châu Âu, trong đó có các tuyến vận chuyển qua Ukraine, cũng như các dự án hợp tác khai thác khí tự nhiên giữa các quốc gia khu vực Baltic.

(Theo TASS, AP)

Tin xem nhiều