Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ sẽ tăng cường trừng phạt các thực thể hỗ trợ Triều Tiên

09:07, 26/07/2017

Theo Yonhap, ngày 25/7, Quyền trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Mỹ Susan Thornton cho biết Mỹ sẽ thắt chặt kiểm soát các cá nhân và các thực thể hỗ trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, bao gồm cả ở Trung Quốc. 

Theo Yonhap, ngày 25/7, Quyền trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Mỹ Susan Thornton cho biết Mỹ sẽ thắt chặt kiểm soát các cá nhân và các thực thể hỗ trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, bao gồm cả ở Trung Quốc. 

Khu vực biên giới Trung Quốc, Triều Tiên. (Nguồn: Getty Images)
Khu vực biên giới Trung Quốc, Triều Tiên. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu với một tiểu ủy ban về quan hệ đối ngoại của Thượng viện Mỹ, bà Susan Thornton nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tăng cường hành động để bắt buộc Triều Tiên phải từ bỏ việc phát triển hạt nhân và tên lửa. 

Bà Susan Thornton nêu rõ: "Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền thi hành những biện pháp trừng phạt hiện hành của chúng ta để ngăn chặn các nguồn thu nhập cho Triều Tiên."

Bà Susan Thornton cũng lưu ý rằng: "Tất cả các hành động này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng đến cộng đồng quốc tế, đó là nếu bạn tìm cách trốn tránh các biện pháp trừng phạt và tiến hành làm ăn với các thực thể của Triều Tiên, bạn sẽ phải trả giá. Chúng tôi sẽ tăng cường các nỗ lực để xử phạt các cá nhân và các thực thể trao quyền hợp pháp cho chế độ Triều Tiên, bao gồm cả những người ở Trung Quốc."

Bà Thornton cũng kêu gọi Trung Quốc phải kiềm chế nhiều hơn đồng minh "cứng đầu" của mình, và nhấn mạnh rằng Trung Quốc là nước duy nhất có ảnh hưởng đối với chế độ Triều Tiên. 

Tháng trước, Mỹ đã trừng phạt 2 cá nhân và 1 thực thể Trung Quốc.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều