Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine

03:07, 26/07/2017

Theo TASS, ngày 25/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố Washington không cung cấp các vũ khí phòng thủ cho Ukraine, song không loại trừ khả năng này trong tương lai.

Theo TASS, ngày 25/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố Washington không cung cấp các vũ khí phòng thủ cho Ukraine, song không loại trừ khả năng này trong tương lai. 
Một tòa nhà bị phá hủy trong vụ pháo kích của quân đội Ukraine vào thành phố Avdiivka, miền Đông Ukraine ngày 3/2. (Nguồn: EPA/ TTXVN)
Một tòa nhà bị phá hủy trong vụ pháo kích của quân đội Ukraine vào thành phố Avdiivka, miền Đông Ukraine ngày 3/2. (Nguồn: EPA/ TTXVN)
Tuyên bố này được đưa ra sau khi đài BBC đăng tải thông tin cho rằng vấn đề này đã được Washington xem xét.

Trước đó, trong buổi phỏng vấn với đài BBC, Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine, ông Kurt Volker, người vừa có chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia Đông Âu này, cho rằng “các vũ khí phòng thủ sẽ cho phép Ukraine tự bảo vệ mình” và "đây chỉ là vấn đề thảo luận kỹ hơn và đưa ra quyết định.”

Tuy nhiên, bà Nauert bác bỏ thông tin này. 

Cũng trong ngày 25/7, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định nào của Mỹ nhằm cung cấp các vũ khí sát thương cho Ukraine “ sẽ chỉ càng đẩy xa chúng ta ra khỏi các nỗ lực giải quyết vấn đề nội bộ của Ukraine” và làm leo thang căng thẳng./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều