Báo Đồng Nai điện tử
En

Đức phong tỏa lô vũ khí chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ

08:07, 22/07/2017

Nhật báo Bild (Hình ảnh) của Đức ngày 21-7 cho biết nước này đã phong tỏa tất cả số vũ khí chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nhật báo Bild (Hình ảnh) của Đức ngày 21-7 cho biết nước này đã phong tỏa tất cả số vũ khí chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ảnh minh họa. (Nguồn: thetruthaboutguns.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: thetruthaboutguns.com)

Mặc dù không dẫn nguồn tin cụ thể, tờ báo trên cho biết Đức đang "đóng băng tất cả các lô vũ khí đã lên kế hoạch hoặc đang trên đường vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ", như một phần của việc xem xét lại toàn bộ mối quan hệ song phương. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình ZDF, trợ lý của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Peter Altmaier không xác nhận hay bác bỏ thông tin trên, nhưng cảnh báo rằng Đức sẽ xem xét vào bất kỳ thời điểm nào về việc có cần áp dụng thêm các biện pháp đối với Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

  Sau khi xảy ra cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7-2016, đến nay Đức đã phong tỏa 11 chuyến xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có súng ngắn, đạn dược hoặc các linh kiện lắp ráp vũ khí.

Trước đó, ngày 20-7, Đức đã khuyến cáo công dân nước này cần thận trọng hơn khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cảnh báo sẽ xem xét lại các đảm bảo của nhà nước đối với đầu tư nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ - những biện pháp mà Ankara coi là "hành động hăm dọa và tống tiền".

Quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên xấu đi, đặc biệt là sau vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7-2016.

(Theo AFP)

Tin xem nhiều