Báo Đồng Nai điện tử
En

Đức hối thúc EU đáp trả Mỹ liên quan lệnh trừng phạt Nga

11:07, 31/07/2017

Ngày 31-7, Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries cho rằng các lệnh trừng phạt mới chống Nga mà các nghị sỹ Mỹ đề xuất, vốn có thể gây phương hại tới các doanh nghiệp châu Âu, đã vi phạm luật pháp quốc tế và Ủy ban châu Âu cần cân nhắc các biện pháp đáp trả.

* Điện Kremlin nêu điều kiện bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Ngày 31-7, Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries cho rằng các lệnh trừng phạt mới chống Nga mà các nghị sỹ Mỹ đề xuất, vốn có thể gây phương hại tới các doanh nghiệp châu Âu, đã vi phạm luật pháp quốc tế và Ủy ban châu Âu cần cân nhắc các biện pháp đáp trả.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries
Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries

Tập đoàn truyền thông Đức Funke Mediengruppe dẫn lời ông Zypries cho hay: “Chúng tôi coi các lệnh trừng phạt của Mỹ là đi ngược lại luật pháp quốc tế. Dĩ nhiên chúng tôi không muốn một cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên điều quan trọng hiện nay là Ủy ban châu Âu cần xem xét các biện pháp đáp trả”.

Phát biểu trên của người đứng đầu Bộ Kinh tế Đức được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp Đức cho rằng các lệnh trừng phạt mới được Hạ viện Mỹ thông qua trong tháng này có thể cản trở các công ty Đức hoạt động trong các dự án đường ống dẫn được cho là tối quan trọng với an ninh năng lượng của nước này.

* Cùng ngày, trong một diễn biến liên quan, Thư ký báo chí Tổng thống Nga, khi trả lời báo giới khi được hỏi làm thế nào để có thể bình thường hóa quan hệ Moskva-Washington, ông Peskov nhấn mạnh: "Lối thoát cho tình hình hiện nay nằm trong phạm vi thể hiện ý chí chính trị, trong quá trình khôi phục cơn kịch phát bệnh tâm thần phân liệt chính trị, mong muốn bình thường hóa mối quan hệ này và từ bỏ những mưu toan cưỡng ép trừng phạt".

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) trong cuộc gặp ở Washington, Mỹ ngày 11/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) trong cuộc gặp ở Washington, Mỹ ngày 11/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoài ra, ông Peskov cũng lưu ý rằng trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự quan tâm của Moskva tiếp tục phối hợp hành động trong những lĩnh vực mà hai bên có cùng lợi ích.

Trước đó, ngày 30-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga có thể áp dụng các biện pháp bổ sung chống lại Mỹ, nhưng sẽ không làm điều này vì điều đó gây phương hại đến quan hệ quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm ký dự luật trừng phạt Nga

Ngày 31-7, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ sớm ký ban hành thành luật dự luật tăng cường các biện pháp trừng phạt mà nước này áp đặt lên Nga. Trước đó, hôm 27-7, với số phiếu ủng hộ áp đảo, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, Iran và Triều Tiên, bất chấp sự phản đối của Tổng thống Donald Trump.

(Theo Reuters, AP)

Tin xem nhiều