Báo Đồng Nai điện tử
En

Đức cân nhắc chọn địa điểm thay căn cứ quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ

10:05, 18/05/2017

Theo AP, ngày 17/5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen tuyên bố rằng văn phòng của bà đã lên một danh sách gồm tám địa điểm mà nước này có thể chuyển máy bay tới hỗ trợ cho sứ mệnh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nếu như Ankara tiếp tục ngăn không cho các nghị sĩ Đức đến thăm các binh sỹ tại căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo AP, ngày 17/5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen tuyên bố rằng văn phòng của bà đã lên một danh sách gồm tám địa điểm mà nước này có thể chuyển máy bay tới hỗ trợ cho sứ mệnh chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nếu như Ankara tiếp tục ngăn không cho các nghị sĩ Đức đến thăm các binh sỹ tại căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay do thám Tornado của Đức cất cánh từ căn cứ không quân ở Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Máy bay do thám Tornado của Đức cất cánh từ căn cứ không quân ở Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bộ trưởng Ursula von der Leyen nói rằng một nhóm công tác đã có mặt tại Jordan để đánh giá về nơi triển khai máy bay trinh sát Tornado và một máy bay tiếp liệu, và đảo Cyprus cũng đang được cân nhắc. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng các cuộc đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang diễn ra.

Trước đó, Đức đã cấp phép tị nạn cho một số binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ được cho là liên quan đến một cuộc đảo chính thất bại tại nước này hồi năm 2016. Điều này dẫn đến việc Thổ Nhĩ Kỳ bác yêu cầu của các nghị sĩ Đức thăm 270 binh sỹ đang phục vụ tại liên quân chống IS tại căn cứ không quân Incirlik./.

(Vietnam+)

Tin xem nhiều