Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhà vua Thái Lan Vajiralongkorn chính thức lên ngôi vào cuối năm

05:04, 22/04/2017

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 21/4, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam cho biết lễ đăng quang của Nhà vua Vajiralongkorn sẽ diễn ra vào cuối năm nay, sau lễ hỏa táng Nhà vua Bhumibol Abdulaydej.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 21/4, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam cho biết lễ đăng quang của Nhà vua Vajiralongkorn sẽ diễn ra vào cuối năm nay, sau lễ hỏa táng Nhà vua Bhumibol Abdulaydej. 
Nhà vua Vajiralongkorn sau lễ ký ban hành Hiến pháp năm 2017 ở Bangkok ngày 6/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhà vua Vajiralongkorn sau lễ ký ban hành Hiến pháp năm 2017 ở Bangkok ngày 6/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu với các phóng viên, ông Krea-ngam nói: “Vào khoảng cuối năm sẽ diễn ra lễ đăng quang,” tuy nhiên ông không nói rõ cụ thể là tháng nào. 

Trước đó, các phương tiện truyền thông Thái Lan và quốc tế đều dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng lễ hỏa táng nhà vua Bhumibol dự kiến diễn ra trong 5 ngày vào cuối tháng 10. 

Lễ đăng quang của nhà vua mới được cho là dấu mốc đánh dấu sự trở lại bình thường của hoạt động chính trị, xã hội sau một năm để tang nhà vua quá cố và sau đó Thái Lan sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử, dự kiến vào cuối năm 2018. 

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã nói rằng lệnh cấm tụ tập chính trị sẽ được dỡ bỏ vào khi nhà vua mới đăng quang./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều