Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp

11:04, 16/04/2017

Đúng 7g00 sáng 16-4 giờ địa phương (tức 11h giờ Hà Nội), 167.140 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa để đón hàng triệu cử tri nước này đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp nhằm gia tăng quyền lực cho Tổng thống Tayyip Erdogan.

Đúng 7g00 sáng 16-4 giờ địa phương (tức 11h giờ Hà Nội), 167.140 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa để đón hàng triệu cử tri nước này đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp nhằm gia tăng quyền lực cho Tổng thống Tayyip Erdogan.

Phát biểu ngày 15/4, trong cuộc mít-tinh cuối cùng kêu gọi người dân ủng hộ cải cách Hiến pháp, ông Erdogan tuyên bố, ngày 16/4 sẽ là một ngày có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AA Photo.
Phát biểu ngày 15/4, trong cuộc mít-tinh cuối cùng kêu gọi người dân ủng hộ cải cách Hiến pháp, ông Erdogan tuyên bố, ngày 16/4 sẽ là một ngày có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AA Photo.

Khoảng 55 triệu cử tri đủ tư cách để đi bỏ phiếu ủng hộ hoặc phản đối sửa đổi Hiến pháp lịch sử trong ngày hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc trưng cầu cho thấy phe đồng ý sửa đổi Hiến pháp sẽ giành chiến thắng sít sao trước phe phản đối. Kết quả này sẽ tạo điều kiện cho Tổng thống Erdogan tại nhiệm ít nhất đến năm 2029. Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 5g00 chiều cùng ngày (tức 21g00 giờ Hà Nội).

Kết quả cuộc bỏ phiếu được cho là mang tính quyết định đối với mối quan hệ vốn đang căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra cuộc trưng cầu sửa đổi Hiến pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, một cuộc tranh cãi đã xảy ra bên ngoài một trạm bỏ phiếu ở thị trấn Diyarbakir và được giải quyết bằng dao và súng. Trong số ba người bị thương, hai người chết trên đường đến bệnh viện, một nghi can bị bắt.  

(Theo BBC)

Tin xem nhiều