Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga chỉ trích Mỹ 'mượn gió bẻ măng' trên Bán đảo Triều Tiên

04:03, 24/03/2017

Nga cho rằng Mỹ đang lợi dụng diễn biến tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên để đạt được những lợi thế quân sự đơn phương.

Nga cho rằng Mỹ đang lợi dụng diễn biến tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên để đạt được những lợi thế quân sự đơn phương.

Tàu sân bay Carl Vinson của Hải quân Mỹ tới cảng Busan, Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung ngày 15/3. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Tàu sân bay Carl Vinson của Hải quân Mỹ tới cảng Busan, Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung ngày 15/3. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 23/3 đã chỉ trích Mỹ viện cớ các vụ phóng tên lửa do CHDCND Triều Tiên tiến hành, để biện minh cho hành động tăng cường hoạt động quân sự của mình trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo bà Zakharova, quan điểm của Bộ Ngoại giao Nga coi việc Mỹ lợi dụng diễn biến tình hình để đạt được những lợi thế quân sự đơn phương, và triển khai hàng loạt loại vũ khí mới trong khu vực này là "không thể chấp nhận". 

Moskva đánh giá việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc là "một yếu tố gây bất ổn nghiêm trọng".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ nếu không có giải pháp toàn diện về vấn đề hiện tại thông qua con đường đàm phán chính trị - ngoại giao, trong đó có tính đến lợi ích của tất cả các bên liên quan, thì một nền hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á sẽ còn rất xa vời.

Lập trường của Nga cho rằng không thể sử dụng thế đối đầu quân sự để đưa Bán đảo Triều Tiên thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/3 cho biết Triều Tiên đã tiếp tục tiến hành thử tên lửa nhưng thất bại, động thái được cho là nhằm đáp trả các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn đang diễn ra với tên gọi "Giải pháp Then chốt" và "Đại bàng non".
TTXVN/Tin Tức
 

 

 
Tin xem nhiều