Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ không quan tâm đến đàm phán sáu bên về hạt nhân Triều Tiên

02:03, 17/03/2017

Theo Sputniknews.com, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 16/3 cho biết Washington không quan tâm đến việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Sputniknews.com, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 16/3 cho biết Washington không quan tâm đến việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên trước thời điểm tháp làm nguội (bên phải) bị phá hủy theo thỏa thuận đạt được tại đàm phán sáu bên, ngày 27/6/2008. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên trước thời điểm tháp làm nguội (bên phải) bị phá hủy theo thỏa thuận đạt được tại đàm phán sáu bên, ngày 27/6/2008. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn của CNN, bà Haley nêu rõ Mỹ không muốn trở lại cuộc đàm phán sáu bên khi tuyên bố "chúng tôi không sẵn sàng làm điều đó."

Bà nhấn mạnh rằng Washington lo ngại vấn đề hạt nhân của Triều Tiên nhưng muốn các nước khác gây sức ép đối với Bình Nhưỡng.

Bà nói: "Chúng tôi cần các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, cho chúng tôi thấy rằng họ cũng lo ngại về Triều Tiên như chúng tôi."

Ngày 6/3, Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, hôm 8/3, các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đã bắt đầu đến Hàn Quốc trong bối cảnh Seoul muốn nhanh chóng triển khai hệ thống này để đối phó với mối đe dọa từ các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Triều tiên tự tuyên bố là một cường quốc hạt nhân vào năm 2005. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc và Triều Tiên đã tham gia cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên từ năm 2003 đến 2009, thời điểm Bình Nhưỡng rút khỏi cuộc đàm phán này./.

(Vietnam+)

Tin xem nhiều