Báo Đồng Nai điện tử
En

Máy bay không người lái tiêu diệt 22 tay súng IS tại Afghanistan

08:03, 26/03/2017

Chính quyền tỉnh Nangarhar ở miền Đông Afghanistan cho biết 22 phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được xác nhận đã bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở tỉnh này trong ngày 24/3.

Chính quyền tỉnh Nangarhar ở miền Đông Afghanistan cho biết 22 phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được xác nhận đã bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở tỉnh này trong ngày 24/3.
Khói bốc lên sau một đợt không kích trong một chiến dịch chống phiến quân IS ở tỉnh Nangarhar. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên sau một đợt không kích trong một chiến dịch chống phiến quân IS ở tỉnh Nangarhar. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người phát ngôn chính quyền tỉnh Nangarrhar, ông Attaullah Khogiani, cho biết các cuộc không kích di máy bay không người lái tiến hành đã nhằm mục tiêu tấn công vào những nơi ẩn náu của các phần tử IS ở khu vực Milo thuộc huyện Nazian, làm 22 tay súng IS thiệt mạng.

Theo ông Khogiani, hai chỉ huy nhóm của IS là Zabihullah, biệt hiệu Shino, và Daz Gul nằm trong số những tên bị tiêu diệt trong các cuộc không kích. 

Tuy nhiên, IS hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào về những cuộc không kích bằng máy bay không người lái nói trên.

Các lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Afghanistan thường tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào những phiến quân hoạt động ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Nhiều khu vực thuộc tỉnh Nangarhar đã trở thành địa bàn hoạt động của IS trong hai năm qua./.
(TTXVN/VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều