Báo Đồng Nai điện tử
En

Đức cảnh báo kiện Mỹ ra tòa vì chính sách tăng thuế nhập khẩu

11:03, 17/03/2017

Ngày 17/3, chỉ vài giờ trước cuộc gặp chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel, Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries cảnh báo nước này có thể kiện Mỹ ra tòa nếu Washington thực sự theo đuổi chính sách tăng thuế nhập khẩu.

Ngày 17/3, chỉ vài giờ trước cuộc gặp chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel, Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Zypries cảnh báo nước này có thể kiện Mỹ ra tòa nếu Washington thực sự theo đuổi chính sách tăng thuế nhập khẩu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: Getty)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: Getty)

Phát biểu trên đài phát thanh Deutschlandfunk, bà Zypries cho rằng để ngăn ngừa một cuộc chiến thương mại gây tổn hại cho cả hai bên, có hai con đường hoặc là thỏa thuận hoặc là đưa vấn đề ra tòa.

Liên quan tới cuộc gặp giữa ông Trump và bà Merkel trong ngày 17/3, bà Zypries thừa nhận hai nhà lãnh đạo có nhiều vấn đề cần phải thảo luận, đồng thời kêu gọi hai bên thẳng thắn và tạo ra cơ sở vững chắc cho quan hệ song phương, giảm những bất ổn có hại cho viễn cảnh kinh tế.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đức trong năm 2016 với khối lượng hàng hóa xuất khẩu lên tới 107 tỷ euro trong khi nhập khẩu chỉ ở mức 58 tỷ euro.

Ôtô và dụng cụ máy móc là các sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của Đức sang thị trường Mỹ.

Bộ trưởng Zypries thừa nhận sự chênh lệch cán cân xuất nhập khẩu này là một "vấn đề" và cho biết Berlin đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách này. Tuy nhiên, bà khẳng định nước Mỹ cần máy móc và các nhà máy công nghiệp của Đức.

Hiện Tổng thống Trump đang xem xét một đề xuất của giới chức đảng Cộng hòa tại Hạ viện về việc áp đặt mức thuế 20% đối với tất cả sản phẩm nhập khẩu trong khi miễn thuế cho hàng hóa xuất khẩu.

Với kế hoạch này, chính quyền Washington hy vọng sẽ tăng doanh thu thuế, tăng sản lượng trong nước, kích thích xuất khẩu và giảm thâm hụt thương mại.

Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định mức thuế điều chỉnh biên giới như trên sẽ làm tăng giá hàng nhập khẩu, gây tác động bất lợi cho các nước xuất khẩu sang Mỹ.

Tuyên bố của Bộ trưởng Kinh tế Đức được đưa ra trước cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Merkel và nhà lãnh đạo Mỹ kể từ sau khi ông Trump nhậm chức cũng như trước thềm Hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Baden-Baden.

Giới quan sát dự báo các chính sách theo hướng bảo hộ kinh tế của Tổng thống Trump sẽ là một nội dung bàn thảo chủ đạo tại diễn đàn này./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều