Báo Đồng Nai điện tử
En

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cam kết hợp tác điều tra

09:03, 21/03/2017

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 21/3 đã lên tiếng khi cựu Tổng thống Park Geun-hye phải tới trình diện Viện kiểm sát để điều tra do nghi ngờ nhận hối lộ.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 21/3 đã lên tiếng khi cựu Tổng thống Park Geun-hye phải tới trình diện Viện kiểm sát để điều tra do nghi ngờ nhận hối lộ.
Bà Park Geun-hye xin lỗi toàn dân trong một lần phát biểu tại thủ đô Seoul. (Nguồn: THX/TTXVN)
Bà Park Geun-hye xin lỗi toàn dân trong một lần phát biểu tại thủ đô Seoul. (Nguồn: THX/TTXVN)
Phủ Tổng thống đã tiến hành một cuộc họp gồm các thư ký cấp cao dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng Han Kwang-ok vào lúc 8 giờ 30 sáng cùng ngày (giờ địa phương) và cùng theo dõi qua tivi quá trình bà Park rời nhà riêng (ở phường Samsong, quận Keangnam, Seoul) tới trình diện Viện kiểm sát.

Một quan chức Phủ Tổng thống trả lời Yonhap cùng ngày cho biết ông rất lấy làm tiếc khi người ông từng phò tá lâm vào hoàn cảnh như vậy, ông cũng cho biết sẽ theo dõi cuộc điều tra.

Các quan chức Phủ Tổng thống cho biết họ sẽ theo dõi sát sao tình hình điều tra đối với cựu Tổng thống Park. 

Bà Park luôn giữ lập trường phủ nhận tất cả các cáo buộc của Viện kiểm sát, nhưng do dư luận phản đối bà Park đang lên cao nên không thể loại trừ khả năng Viện kiểm sát sẽ đưa ra lệnh bắt giam đối với bà Park.

Ngay trong ngày 21/3, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đến Viện kiểm sát theo lịch triệu tập của viện này để phục vụ công tác điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan đến người bạn thân của bà, dẫn đến việc bà Park bị phế truất.

Sau khi tới đến Viện kiếm sát trung tâm Seoul, bà Park trả lời với các phóng viện có mặt tại hiện trường rằng: “Tôi sẽ hợp tác trong cuộc điều tra một cách thành thực nhất.”

Trước đó vào ngày 12/3, trước khi trở về nhà riêng ở phường Samsong, bà Park cho biết có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng tôi tin rằng sự thật nhất định được làm rõ./. 
 

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều