Báo Đồng Nai điện tử
En

Ba Lan, Ukraine tố Nga dùng đường ống khí đốt để "đe dọa chính trị"

10:03, 16/03/2017

Ngày 15/3, Ba Lan và Ukraine cho biết, họ sẽ có hành động pháp lý để chống lại kế hoạch của Nga đối với đường ống dẫn khí đốt thứ hai tới châu Âu, một dự án mà họ cho rằng Moskva có thể sử dụng để "đe dọa chính trị."

Ngày 15/3, Ba Lan và Ukraine cho biết, họ sẽ có hành động pháp lý để chống lại kế hoạch của Nga đối với đường ống dẫn khí đốt thứ hai tới châu Âu, một dự án mà họ cho rằng Moskva có thể sử dụng để "đe dọa chính trị." 

Công nhân vận hành đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc hai trước lễ khai trương tại vịnh Portovaya, tây bắc nước Nga ngày 8/10/2012. (Nguồn: THX/TTXVN)
Công nhân vận hành đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc hai trước lễ khai trương tại vịnh Portovaya, tây bắc nước Nga ngày 8/10/2012. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đang dự định xây dựng một đường ống có tên Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) dưới biển Baltic, dọc tuyến đường hiện có để tăng khả năng phân phối khí đốt từ Nga đến Đức, trong đó bỏ qua Ukraine và Ba Lan. 

Trong cuộc họp báo tại Warsaw, Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski đã nói với người đồng cấp Ukraine Pavlo Klimkin rằng "trong nhiều năm chúng tôi đã nói rằng Nord Stream I và Nord Stream II đều là những công cụ chính trị được Nga sử dụng trên khắp châu Âu... Nga có thể sử dụng hai đường dẫn khí này để đe dọa bất cứ lúc nào"./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều