Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga hối thúc Mỹ chia sẻ thông tin về cái chết của Đại sứ Churkin

11:02, 22/02/2017

Ngày 22-2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva bất ngờ trước những thông tin rò rỉ trên các phương tiện truyền thông về cuộc điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của Đại diện thường trực nước này tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin, đồng thời kêu gọi Mỹ sử dụng các kênh chính thống để chia sẻ thông tin liên quan đến vụ việc.

* Nga và cộng đồng quốc tế đánh giá cao cố Đại sứ Nga Churkin

Ngày 22-2, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva bất ngờ trước những thông tin rò rỉ trên các phương tiện truyền thông về cuộc điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của Đại diện thường trực nước này tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin, đồng thời kêu gọi Mỹ sử dụng các kênh chính thống để chia sẻ thông tin liên quan đến vụ việc.

Ông Vitaly Churkin trong cuộc họp báo tại New York, Mỹ ngày 6/10/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ông Vitaly Churkin trong cuộc họp báo tại New York, Mỹ ngày 6/10/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại một cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ trên Maria Zakharova nói: “Chúng tôi cho rằng những thông tin như vậy cần được chuyển cho Nga chủ yếu thông qua các kênh chính thống để gia đình (ông Churkin) được biết. Những người thân của ông phải là những người đầu tiên biết về kết quả của cuộc điều tra”.

Ông Vitaly Churkin đã "đột ngột" qua đời hôm 20-2 tại New York ở tuổi 64. Ông giữ chức Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc và Đại diện Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ tháng 4-2006.

Trong khi đó, Ban lãnh đạo nước Nga và cộng đồng quốc tế đã bày tỏ chia buồn trước sự ra đi đột ngột của Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc, ông Vitaly Churkin. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn trên trang thông tin chính thức của Điện Kremlin ngày 20-2.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nêu rõ nhà ngoại giao xuất sắc Churkin qua đời là một mất mát lớn đối với Liên bang Nga.

(Theo Sputnik, AP)

Tin xem nhiều