Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ và Nga nhất trí tăng cường liên lạc quân sự

11:02, 17/02/2017

Mỹ và Nga ngày 16-2 đã đạt được thỏa thuận về việc tăng cường liên lạc quân sự trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joe Dunford và Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov tại thủ đô Baku của Azerbaijan.

Mỹ và Nga ngày 16-2 đã đạt được thỏa thuận về việc tăng cường liên lạc quân sự trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joe Dunford và Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov tại thủ đô Baku của Azerbaijan.

Cuộc họp giữa Tướng Joe Dunford và Đại tướng Valery Gerasimov ngày 16/2. Ảnh: defense.gov
Cuộc họp giữa Tướng Joe Dunford và Đại tướng Valery Gerasimov ngày 16/2. Ảnh: defense.gov

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về các mối quan hệ giữa quân đội hai nước cũng như tình hình an ninh ở châu Âu, Trung Đông và những khu vực khác trên thế giới, đồng thời cam kết nỗ lực đảm bảo an toàn cho các hoạt động quân sự nhằm giảm nguy cơ khủng hoảng hoặc xảy ra những sự cố bất ngờ.

Được biết, Mỹ và Nga đã duy trì kênh liên lạc quân sự thường trực về các hoạt động của lực lượng không quân hai nước tại Syria để tránh xảy những vụ va chạm giữa các máy bay quân sự hai nước. Lãnh đạo quân đội hai bên cũng từng gặp nhau hồi đầu năm 2014 nhằm cải thiện quan hệ quốc phòng song phương…

(Theo TASS, AP)

Tin xem nhiều