Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàn Quốc phản đối Nhật Bản tăng tuyên bố chủ quyền đảo tranh chấp

03:02, 22/02/2017

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc ngày 22/2 đã lên tiếng phản đối Nhật Bản cử một quan chức cấp thứ trưởng tới dự một sự kiện địa phương tổ chức trước đó cùng ngày nhằm tăng cường tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo tranh chấp mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc ngày 22/2 đã lên tiếng phản đối Nhật Bản cử một quan chức cấp thứ trưởng tới dự một sự kiện địa phương tổ chức trước đó cùng ngày nhằm tăng cường tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo tranh chấp mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima.

Quần đảo Dokdo/Takeshima. (Nguồn: dokdo-takeshima.com)
Quần đảo Dokdo/Takeshima. (Nguồn: dokdo-takeshima.com)

Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ: “Chúng tôi phản đối mạnh mẽ việc Chính phủ trung ương Nhật Bản vẫn duy trì tuyên bố chủ quyền vô lý đối với Dokdo bằng cách lại cử một quan chức cấp cao tới cái gọi là Ngày Dokdo do tỉnh Shimane tổ chức. Chúng tôi đòi ngừng ngay việc này.” Ngoài ra, bộ trên cũng đã triệu một nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản tới để trao công hàm phản đối chính thức.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Tokyo cử quan chức cấp thứ trưởng tới dự buổi lễ với tư cách là đại diện của Chính phủ Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin xem nhiều