Báo Đồng Nai điện tử
En

Bầu cử Đức: Đảng của Thủ tướng Merkel tiếp tục thua điểm

02:02, 20/02/2017

Theo kết quả thăm dò dư luận của Viện nghiên cứu Emnid của Đức công bố trên tờ Bild am Sonntag (Hình ảnh Chủ nhật), đảng trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) tiếp tục dẫn trước liên đảng theo đường lối bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc tổng tuyển cử ở Đức, dự kiến diễn ra vào tháng Chín.

Theo kết quả thăm dò dư luận của Viện nghiên cứu Emnid của Đức công bố trên tờ Bild am Sonntag (Hình ảnh Chủ nhật), đảng trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) tiếp tục dẫn trước liên đảng theo đường lối bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc tổng tuyển cử ở Đức, dự kiến diễn ra vào tháng Chín.

Thủ tướng Angela Merkel. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Thủ tướng Angela Merkel. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Kết quả cuộc thăm dò, với sự tham gia của 1.885 cử tri, cho thấy SPD vẫn tiếp tục dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ là 33%, tăng 1 điểm so với tuần trước, trong khi đó tỷ lệ ủng hộ liên đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) ở mức 32%, giảm 1 điểm.

Tờ Bild am Sonntag nhận định SPD có thể thành lập một liên minh với đảng Cánh tả và đảng Xanh. Hiện tỷ lệ ủng hộ đảng Cánh tả vẫn ở mức 8% và đảng Xanh là 7%. Do vậy, nếu liên minh thiên tả được thành lập sẽ chiếm 48% tổng số phiếu ủng hộ, vượt quá số phiếu ủng hộ của liên đảng bảo thủ CDU/CSU, đảng Dân chủ Tự do (FDP, được 6%) và đảng dân túy cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD, được 9%) gộp lại là 47%.

Tỷ lệ ủng hộ SPD đã tăng 12 điểm, mức tăng kỷ lục trong vòng bốn tuần, kể từ khi khi đảng trung tả này lựa chọn người giữ chức chủ tịch đảng tương lai và ứng cử viên thủ tướng của đảng là ông Martin Schulz, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin xem nhiều