Báo Đồng Nai điện tử
En

Tình báo Pháp phá vỡ 24.000 vụ tấn công mạng trong năm 2016

05:01, 09/01/2017

Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 8/11 cho biết các vụ tấn công tin tặc nhằm vào Bộ Quốc phòng Pháp đang tăng gấp đôi hàng năm và riêng năm 2016, tình báo Pháp đã phá vỡ khoảng 24.000 vụ tấn công mạng từ bên ngoài.

Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 8/11 cho biết các vụ tấn công tin tặc nhằm vào Bộ Quốc phòng Pháp đang tăng gấp đôi hàng năm và riêng năm 2016, tình báo Pháp đã phá vỡ khoảng 24.000 vụ tấn công mạng từ bên ngoài.
Hệ thống máy tính tại Trung tâm hợp tác an ninh quốc tế ở Lognes ngày 7/6/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hệ thống máy tính tại Trung tâm hợp tác an ninh quốc tế ở Lognes ngày 7/6/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trả lời phỏng vấn báo Journal du Dimanche, ông Le Drian cho biết từ khi ông nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2012 và đặc biệt từ 3 năm gần đây, mối đe dọa an ninh mạng ngày càng nghiêm trọng, kể cả đối với trang thiết bị quân sự của Pháp.

Bộ trưởng Le Drian cho biết Bộ Quốc phòng Pháp đã chặn được 24.000 vụ tấn công tin học từ bên ngoài, thường nhằm mục đích "bôi xấu hình ảnh của bộ, hay cũng có nhiều vụ mang mục đích chiến lược (như quấy rối, xác định vị trí, gián điệp) và thậm chí có nhiều vụ tấn công nhằm gây rối loạn hệ thống thiết bị không người lái của Pháp."

Vẫn theo ông Le Drian, "Pháp giữ quyền đáp trả bằng mọi hình thức mà Pháp cho là thích hợp. Có thể là bằng vũ khí không gian mạng hoặc bằng các công cụ pháp lý theo quy ước. Tất cả đều phụ thuộc vào hệ quả của vụ tấn công."

Theo đề xuất của ông Le Drian, Pháp đang thành lập một bộ chỉ huy các chiến dịch mạng, mang tên CYBERCOM, nằm dưới quyền kiểm soát của Tham mưu trưởng quân đội.

Từ nay đến năm 2019, Bộ Quốc phòng Pháp sẽ có khoảng 2.600 "quân nhân kỹ thuật số"./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều