Báo Đồng Nai điện tử
En

Người Kurd tại Syria không được mời tham dự cuộc hòa đàm

09:01, 11/01/2017

AFP đưa tin, đại diện của các nhóm người Kurd tại Syria, ông Khaled Issa ngày 10/1 nói rằng họ không được mời tham dự cuộc hòa đàm về tương lai chính trị của Syria dự kiến diễn ra trong tháng Một tại Kazakhstan.

AFP đưa tin, đại diện của các nhóm người Kurd tại Syria, ông Khaled Issa ngày 10/1 nói rằng họ không được mời tham dự cuộc hòa đàm về tương lai chính trị của Syria dự kiến diễn ra trong tháng Một tại Kazakhstan.
Đại diện của các nhóm người Kurd tại Syria, ông Khaled Issa. (Nguồn: AFP)
Đại diện của các nhóm người Kurd tại Syria, ông Khaled Issa. (Nguồn: AFP)
Ông Khaled Issa nêu rõ: "Chúng tôi không được mời tới Astana. Dường như có một sự cấm đoán sự hiện diện của chúng tôi. Có vẻ như chỉ có đại diện của các nhóm vũ trang, chứ không phải đại diện chính trị (của phe đối lập), sẽ được mời đàm phán với chính quyền Syria tại Astana... Tôi hy vọng chúng tôi không bị gạt ra ngoài khỏi một giải pháp quốc tế."

Hôm 4/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày cho biết cuộc hòa đàm giữa các bên xung đột tại Syria được lên kế hoạch vào ngày 23/1 tới tại thủ đô Astana của Kazakhstan./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều