Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga tiếp tục cho cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ E.Snowden cư trú

11:01, 18/01/2017

Ngày 18-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden vừa được gia hạn cư trú tại Nga thêm vài năm nữa.

Ngày 18-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden vừa được gia hạn cư trú tại Nga thêm vài năm nữa.

Cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden.
Cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden.

Bà Zakharova đã xác nhận thông tin này trên mạng xã hội Facebook, song không nói chính xác thời gian gia hạn là bao nhiêu năm. Lần cuối Snowden được gia hạn cư trú thêm 3 năm là năm 2014, song nơi ở của cựu nhân viên tình báo này tại Nga không được tiết lộ.

Ngoài ra, bà Zakharova cũng đã chỉ trích cựu Phó giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell khi cho rằng Nga có thể trao trả Edward Snowden cho phía Mỹ như một “món quà” của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tới Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nhân dịp lễ nhậm chức của ông này vào ngày 20-1 tới.

(Theo TASS)

Tin xem nhiều