Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ tuyên bố Nga không có đóng góp trong cuộc chiến chống IS

05:01, 09/01/2017

Mạng Sputniknews.com đưa tin, ngày 9/1, Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Irina Yarovaya đã chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter về cáo buộc đóng góp không có thật của Nga đối với cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cho rằng đây là tuyên bố "kích động" và không phù hợp.

Mạng Sputniknews.com đưa tin, ngày 9/1, Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Irina Yarovaya đã chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter về cáo buộc đóng góp không có thật của Nga đối với cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cho rằng đây là tuyên bố "kích động" và không phù hợp. 
Khói bốc lên từ khu vực phía tây nam Aleppo. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Khói bốc lên từ khu vực phía tây nam Aleppo. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Trước đó một ngày, ông Carter nói rằng đóng góp của Nga đối với cuộc chiến chống IS của Mỹ là "con số 0" và rằng sự hiện diện của Nga chỉ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột ở Syria. 

Trong một tuyên bố, Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Yarovaya nhấn mạnh: "Tuyên bố của người đứng đầu Lầu Năm Góc có thể được mô tả là "sự kích động cuối cùng". Đó là một thất bại hoàn toàn khi ai đó mất tinh thần và chỉ còn cách duy nhất là cáo buộc người đang chiến đấu chống khủng bố một cách hiệu quả"./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều