Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 1.000 trường học ở Afghanistan đóng cửa do lo ngại an ninh

02:01, 03/01/2017

Hãng tin ANI News có trụ sở tại New Delhi ngày 2/1 đưa tin hơn 1.000 trường học trên cả nước Afghanistan đã phải đóng cửa do tình trạng thiếu an ninh.

Hãng tin ANI News có trụ sở tại New Delhi ngày 2/1 đưa tin hơn 1.000 trường học trên cả nước Afghanistan đã phải đóng cửa do tình trạng thiếu an ninh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Zimbio)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Zimbio)

ANI News dẫn phát biểu của Quyền Bộ trưởng Giáo dục Afghanistan Asadullah Mohaqiq tại Thượng viện xác nhận thông tin trên.

Ông Mohaqia cũng cho biết Bộ Giáo dục Afghanistan đang cố gắng mở cửa trở lại các trường ở một số nơi chưa an toàn.

Bên cạnh đó, ông Mohaqia nhấn mạnh tình trạng thiếu giáo viên có năng lực và thiếu giáo trình giảng dạy cũng là một vấn đề gây khó khăn cho việc mở cửa lại trường học.

Ông cho biết phải cần đến gần 40.000 giáo viên cho các trường học ở Afghanistan.

Theo bộ trên, một nghiên cứu gần đây cho thấy chỉ có 6 triệu trẻ em Afghanistan được đến trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin xem nhiều