Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Obama dọa trả đũa việc hacker Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

03:12, 16/12/2016

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/12 tuyên bố Mỹ sẽ trả đũa hành động tấn công mạng của hacker Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ, giúp ông Donald Trump đắc cử.

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/12 tuyên bố Mỹ sẽ trả đũa hành động tấn công mạng của hacker Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ, giúp ông Donald Trump đắc cử.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Washington, DC. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Washington, DC. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông nói với đài phát thanh NPR: "Nếu bất cứ chính phủ nước ngoài nào tìm cách tác động đến tính trung thực của cuộc bầu cử của chúng tôi thì chúng tôi cần hành động. Thời gian và địa điểm hành động sẽ do chúng tôi lựa chọn."

Bên cạnh đó, Ben Rhodes, Cố vấn hàng đầu của Tồng thống Obama đã khẳng định với đài MSNBC rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là người chịu trách nhiệm chính thức cho những hành động của Chính phủ Nga.

Gần đây cộng đồng tình báo Mỹ kết luận rằng các hacker Nga đã tiến hành tấn công nhằm tác động tới kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Cụ thể, những kẻ này đã đột nhập vào mạng máy tính của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ, bên cạnh các tài khoản thư điện tử cá nhân thuộc về John Podesta, cố vấn hàng đầu của ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton./.

(Vietnam+)

Tin xem nhiều