Báo Đồng Nai điện tử
En

EU cam kết tăng cường nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại Syria

03:12, 16/12/2016

Ngày 15/12, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cam kết tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria đang mắc kẹt trong thành phố Aleppo thông qua các chuyến viện trợ lương thực thực phẩm và thuốc men.

Ngày 15/12, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cam kết tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syria đang mắc kẹt trong thành phố Aleppo thông qua các chuyến viện trợ lương thực thực phẩm và thuốc men.

Nhân viên cứu hộ hỗ trợ người Syria sơ tán khỏi khu vực do phiến quân chiếm giữ ở Aleppo tới khu vực Khan al-Assal, phía tây thành phố ngày 15/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên cứu hộ hỗ trợ người Syria sơ tán khỏi khu vực do phiến quân chiếm giữ ở Aleppo tới khu vực Khan al-Assal, phía tây thành phố ngày 15/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của lãnh đạo 28 nước thành viên EU trong năm 2016, diễn ra tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch EU Donald Tusk tuyên bố EU sẽ vận dụng mọi kênh ngoại giao để hàng cứu trợ đến được Aleppo và đến tay 50.000 người đang mắc kẹt trong thành phố này.

Ông kêu gọi ngay lập tức mở ra những hành lang nhân đạo cho phép đưa hàng cứu trợ vào trong thành phố Aleppo cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sơ tán dân thường.

Ông nhấn mạnh đội ngũ nhân viên y tế và cứu trợ cần phải được tiếp cận toàn diện để hỗ trợ đầy đủ người dân nơi đây.

Từ đầu tháng 10 đến nay, các xe chở hàng cứu trợ của EU vẫn đang chờ để được tiến vào thành phố Aleppo.

Trước tình hình này, Tổng thống Pháp Francois Hollande kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết ủng hộ nỗ lực của EU trong hoạt động cứu trợ nhân đạo ở Syria để Nga không thể phủ quyết.

Ông Hollande bày tỏ hy vọng một nghị quyết của Liên hợp quốc về Syria sẽ là nền tảng cho một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài và là tiền đề cho các cuộc hòa đàm rộng mở hơn của Syria.

Hiện Nga và Iran là hai nước có vai trò quyết định trong việc hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar an-Assad trong việc tiêu diệt lực lượng khủng bố ở Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin xem nhiều