Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhóm Bộ tứ yêu cầu Israel dừng các hoạt động mở rộng khu định cư

10:07, 01/07/2016

Theo AFP, ngày 30/6, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Nickolay Mladenov cho biết, trong báo cáo của mình, Nhóm Bộ tứ về hòa bình Trung Đông (bao gồm Liên hợp quốc, Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu - EU) yêu cầu Israel ngay lập tức có những bước đi ngừng mở rộng các khu định cư trên lãnh thổ Palestine.

Theo AFP, ngày 30/6, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Nickolay Mladenov cho biết, trong báo cáo của mình, Nhóm Bộ tứ về hòa bình Trung Đông (bao gồm Liên hợp quốc, Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu - EU) yêu cầu Israel ngay lập tức có những bước đi ngừng mở rộng các khu định cư trên lãnh thổ Palestine.
Toàn cảnh khu định cư Do Thái Pisgat Zeev ở đông Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh khu định cư Do Thái Pisgat Zeev ở đông Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Mladenov nhấn mạnh việc Tel Aviv xây dựng các khu định cư tại khu vực Bờ Tây là một trong ba "xu hướng tiêu cực" phải được đảo ngược nhanh chóng để duy trì hy vọng về một thỏa thuận hòa bình Israel-Palestine. 

Ông Mladenov cũng cho rằng sự kích động bạo lực của người dân Palestine và việc Chính quyền Palestine (PA) không kiểm soát dải Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas nắm giữ, đã "làm xói mòn nghiêm trọng niềm hy vọng về hòa bình".

Bản báo cáo trên của nhóm Bộ tứ dự kiến sẽ được công bố vào ngày 1/7 sau nhiều tháng trì hoãn, chủ yếu do vấn đề gai góc liên quan đến hoạt động định cư của Israel./.
(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều