Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ kêu gọi Triều Tiên ngừng những lời lẽ khiêu khích và đe dọa

07:03, 08/03/2016

Hãng tin Yonhap ngày 8/3 dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày 7/3 (theo giờ địa phương) kêu gọi Triều Tiên ngừng những lời lẽ "khiêu khích và đe dọa" sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ "phát động cuộc tấn công toàn diện" nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc do các cuộc tập trận thường niên của hai nước này.

Hãng tin Yonhap ngày 8/3 dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày 7/3 (theo giờ địa phương) kêu gọi Triều Tiên ngừng những lời lẽ “khiêu khích và đe dọa” sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ “phát động cuộc tấn công toàn diện” nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc do các cuộc tập trận thường niên của hai nước này.
Diễn tập phóng tên lửa tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Diễn tập phóng tên lửa tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông John Kirby nói: “Chúng tôi xem những đe dọa này là nghiêm trọng và một lần nữa kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng những lời lẽ hiếu chiến, chấm dứt đe dọa và nghiêm túc chấm dứt các hành vi khiêu khích.”

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis cùng ngày cũng đưa ra tuyên bố tương tự khi nói rằng những lời lẽ đe dọa như vậy là “vô ích”: “Chúng tôi tiếp tục yêu cầu họ (Triều Tiên) kiềm chế các tuyên bố và hành động khiêu khích vốn chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng”.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều