Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng thống Pháp tới hiện trường vụ tấn công ở nhà hát Bataclan

11:11, 14/11/2015

Văn phòng tổng thống Pháp ngày 14/11 cho biết Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên đường tới nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris, nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vào đêm 13 rạng sáng 14/11 (theo giờ Việt Nam) khiến hơn 100 con tin thiệt mạng.

Văn phòng tổng thống Pháp ngày 14/11 cho biết Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên đường tới nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris, nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vào đêm 13 rạng sáng 14/11 (theo giờ Việt Nam) khiến hơn 100 con tin thiệt mạng.
Chuyển người bị thương tại hiện trường vụ tấn công gần nhà hát Bataclan, trung tâm Paris ngày 13/11. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Chuyển người bị thương tại hiện trường vụ tấn công gần nhà hát Bataclan, trung tâm Paris ngày 13/11. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Cùng đi với Tổng thống Hollande tới hiện trường vụ tấn công gồm có Thủ tướng Pháp Manuel Valls, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve và Bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira.

Tổng thống Pháp đã ra lệnh triển khai thêm 1.500 binh sỹ tại thủ đô Paris sau loạt vụ tấn công đẫm máu nhất tại Pháp kể từ Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Các quan chức Pháp cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt ít nhất 5 kẻ tấn công, trong đó có 3 tên bị bắn chết ngay tại nhà hát Bataclan. Hiện một số tên đang lẩn trốn.

Cùng ngày, người phát ngôn Thủ tướng Bỉ cho biết nước này cũng đã triển khai các biện pháp kiểm soát biên giới đối với các hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không đối với các chuyến đi xuất phát từ Pháp sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Paris. 

Thủ tướng Bỉ Charles Michel sẽ triệu tập cuộc họp nội các an ninh trong ngày 14/11 để xem xét các phản ứng đối với loạt vụ tấn công khủng bố ở quốc gia láng giềng.

Người phát ngôn Thủ tướng Bỉ nhấn mạnh nước này sẽ không đóng cửa biên giới mà sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra các hành khách tới từ Pháp. Trong khi đó, thành phố New York (Mỹ) đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Lực lượng cảnh sát chống khủng bố đã được tăng cường tới các địa điểm đông người và các nơi đặt các cơ quan đại diện Pháp./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều