Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga xác nhận máy bay Airbus A321 rơi ở Ai Cập là do bị đặt bom

09:11, 17/11/2015

Nhà chức trách Nga xác nhận máy bay Airbus A321 bị rơi ở Bán đảo Sinai, Ai Cập hôm 31/10 vừa qua, khiến 224 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, là do bị đặt bom.

Nhà chức trách Nga xác nhận máy bay Airbus A321 bị rơi ở Bán đảo Sinai, Ai Cập hôm 31/10 vừa qua, khiến 224 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, là do bị đặt bom.
Những mảnh vỡ của máy bay A321 của Nga tại Wadi el-Zolmat, bán đảo Sinai, Ai Cập. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Những mảnh vỡ của máy bay A321 của Nga tại Wadi el-Zolmat, bán đảo Sinai, Ai Cập. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Giám đốc an ninh của Nga đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng chiếc máy bay ​của hãng hàng không Kogalymavia bị rơi do một "cuộc tấn công khủng bố," Điện Kremlin cho biết vào ngày 17/11.

"Người ta có thể nói một cách rõ ràng rằng đó là một hành động khủng bố," người đứng đầu các cơ quan an ninh Nga (FSB) Alexander Bortnikov thông báo với tổng thống Putin trong một cuộc họp ngày 16/11. 

Dẫn lời các chuyên gia, ông Alexander Bortnikov cho biết chiếc máy bay vỡ tan trong không trung do một quả bom với tương đương 1 kg thuốc nổ TNT.

Trong khi đó, theo Sky News, Tổng thống Nga Putin đã treo thưởng 50 triệu USD để bắt giữ những kẻ chủ mưu gây ra vụ tai nạn máy bay này./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều