Báo Đồng Nai điện tử
En

Singapore: Đảng đối lập SPP ra tuyên ngôn cho tổng tuyển cử

09:09, 04/09/2015

Trong bối cảnh chiến dịch vận động tranh cử đang diễn ra sôi động, Đảng Nhân dân Singapore (SPP) ngày 3/9 đã ra tuyên ngôn tám điểm cho cuộc tổng tuyển cử, trong đó đề cập đến những vấn đề "nóng bỏng" hiện nay như nhà ở, giao thông công cộng, việc làm, quỹ tiết kiệm trung ương...

Trong bối cảnh chiến dịch vận động tranh cử đang diễn ra sôi động, Đảng Nhân dân Singapore (SPP) ngày 3/9 đã ra tuyên ngôn tám điểm cho cuộc tổng tuyển cử, trong đó đề cập đến những vấn đề “nóng bỏng” hiện nay như nhà ở, giao thông công cộng, việc làm, quỹ tiết kiệm trung ương...

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (giữa) trả lời báo giới sau khi nộp đơn đăng ký tranh cử ngày 1/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (giữa) trả lời báo giới sau khi nộp đơn đăng ký tranh cử ngày 1/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Về bình diện quốc gia, bản tuyên ngôn của SPP liệt kê "cơ hội bình đẳng, công bằng lao động, việc làm bền vững, thu nhập, giảm chi phí sinh hoạt, giá cả chăm sóc sức khỏe phải chăng, giao thông công cộng đáng tin cậy, giáo dục linh hoạt và hiệu quả, nhà ở công cộng giá cả hợp lý và có sẵn, hỗ trợ trong kinh doanh, kiểm soát tiền Quỹ tiết kiệm trung ương và một quỹ hưu trí không phải lo lắng." Những liệt kê trên được cho là vấn đề mà cử tri của SPP mong muốn.

Bản tuyên ngôn cũng kêu gọi đảm bảo nền kinh tế Đảo quốc Sư tử phải dựa trên nền tảng "khỏe mạnh, với các doanh nghiệp địa phương phát triển mạnh mẽ, được sở hữu và điều hành bởi người Singapore," chứ không phải là các công ty liên kết với Chính phủ hay các tập đoàn đa quốc gia.

Ở phương diện thành phố, SPP khẳng định sự cần thiết có một hội đồng thành phố “phi chính trị” và các đại diện cơ sở địa phương cũng cần "đáp ứng" các điều kiện "phi chính trị, đi lên từ cơ sở, vị tha, quan tâm tới cộng đồng và cung cấp thông tin phản hồi thực sự cho hội đồng thành phố và Chính phủ."

Trong khi đó, Đảng Lao động (WP) - đảng đối lập lớn nhất của Singapore, vừa đề xuất một chương trình tăng lương tối thiểu cho từng giai đoạn, bắt đầu từ mức 1.000 SGD/tháng, tương đương khoảng 80% mức chi tiêu của hộ gia đình trung bình đối với các nhu cầu cơ bản.

(Vietnam+)

Tin xem nhiều