Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ và Nga đã tìm được sự tương đồng về cuộc khủng hoảng Syria

09:09, 19/09/2015

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, ngày 18/9, hai Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ và Nga đã lần đầu hội đàm sau hơn một năm, trong đó thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria trong bối cảnh Moskva tăng cường quân sự tại quốc gia Trung Đông làm gia tăng khả năng hai cựu thù thời Chiến tranh Lạnh này hạn chế hợp tác.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, ngày 18/9, hai Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ và Nga đã lần đầu hội đàm sau hơn một năm, trong đó thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria trong bối cảnh Moskva tăng cường quân sự tại quốc gia Trung Đông làm gia tăng khả năng hai cựu thù thời Chiến tranh Lạnh này hạn chế hợp tác.
Bộ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp Nga Sergei Shoygu. (Nguồn: AFP, Sputnik)
Bộ trưởng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp Nga Sergei Shoygu. (Nguồn: AFP, Sputnik)
Lầu Năm Góc cho hay: "Hai bên đã nhất trí thảo luận thêm các cơ chế để giải trừ xung đột tại Syria và chiến dịch chống ISIL (Nhà nước Hồi giáo - IS tự xưng)". 

Cuộc điện đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng kéo dài khoảng 50 phút.

Cùng ngày, hãng thông tấn RIA đưa tin Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng trong cuộc điện đàm với Mỹ về Syria, hai quốc gia tìm thấy điểm tương đồng trong hầu hết mọi vấn đề được thảo luận./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều