Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ, Afghanistan trao đổi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

10:03, 13/03/2015

Nhà Trắng cho biết ngày 12/3 Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiến hành trao đổi trực tuyến với người đồng cấp Afghanistan Ashraf Ghani để hối thúc tiến trình thành lập "một chính phủ đoàn kết dân tộc đa đại diện" ở nước này.

Nhà Trắng cho biết ngày 12/3 Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiến hành trao đổi trực tuyến với người đồng cấp Afghanistan Ashraf Ghani để hối thúc tiến trình thành lập "một chính phủ đoàn kết dân tộc đa đại diện" ở nước này.
 Tổng thống Obama trao đổi trực tuyến với Tổng thống Afghanistan Ghani về thành lập "một chính phủ đoàn kết dân tộc đa đại diện" ở nước này. (Nguồn: tolonews.com)
Tổng thống Obama trao đổi trực tuyến với Tổng thống Afghanistan Ghani về thành lập "một chính phủ đoàn kết dân tộc đa đại diện" ở nước này. (Nguồn: tolonews.com)

Người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz cho biết lãnh đạo hai nước đã thảo luận về những nỗ lực cải thiện an ninh ở Afghanistan và việc đối phó trước những mối đe dọa từ mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Tổng thống Obama đã đánh giá cao nỗ lực của ban lãnh đạo Afghanistan nhằm cải thiện quan hệ với Pakistan.

Sau khi đắc cử Tổng thống Afghanistan năm 2014, ông Ghani đã cam kết xây dựng một chính phủ đoàn kết hiệu quả, đồng thời nỗ lực vực dậy nền kinh tế và khởi động bộ máy an ninh đủ mạnh để đánh bại Taliban. Ưu tiên hàng đầu của ông là cải thiện quan hệ với Mỹ và các quốc gia đồng minh, từng rất căng thẳng trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Hamid Karzai.

Để hiện thực hóa điều đó, Tổng thống Ghani đã ký Hiệp định An ninh Song phương (BSA) với Washington và Thỏa thuận về quy chế các lực lượng (SOFA) với NATO, cho phép liên minh quân sự của NATO duy trì 12.500 quân tinh nhuệ tại Afghanistan sau năm 2014.

Dự kiến cuối tháng Ba này Tổng thống Ghani và nhà điều hành cấp cao Abdullah Abldullar sẽ thăm Mỹ với trọng tâm nghị sự là vấn đề an ninh, hợp tác phát triển kinh tế và sự hỗ trợ của Mỹ cho tiến trình hòa giải dân tộc ở Afghanistan.

Ngoài cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, trong chuyến thăm Mỹ kéo dài 4 ngày, Tổng thống Afghanistan cũng có kế hoạch hội kiến với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Trại Đa-vít (Camp David) ở bang Maryland và có bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Chuyến thăm Mỹ dự kiến của Tổng thống Ghani diễn ra vài tháng sau khi Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố chấm dứt cuộc chiến kéo dài và tốn kém nhất tại Afghansitan. Tuy nhiên, nhiều tướng lĩnh cấp cao Lầu Năm Góc cho biết các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan bước vào năm 2015 không những vẫn tiếp tục mà còn được tăng cường cả về cường độ lẫn số quân tham gia.

Cuộc chiến Afghanistan kéo dài hơn 13 năm qua đã làm tổng cộng 2.356 lính Mỹ bị thiệt mạng và 20.066 binh lính bị thương. Chi phí cho cuộc chiến này ước tính vào khoảng 750 tỷ USD, nhưng nhiều ý kiến cho rằng con số thực tế còn lơn hơn nhiều.

Tuy nhiên, tình hình an ninh tại Afghanistan vẫn khá nghiêm trọng. Theo thống kê chưa đầy đủ của Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan, năm 2014 đã có tổng cộng hơn 10.500 dân thường Afghanistan là nạn nhân của các vụ bạo lực và khủng bố, trong đó có 3.700 người chết, tăng 25% so với con số tử vong năm trước, và đây cũng là năm có số nạn nhân cao nhất kể từ khi LHQ bắt đầu thu thập các thông tin liên quan tới số người thương vong trong cuộc chiến này năm 2009./.

TTXVN/Vietnam+

Tin xem nhiều