Báo Đồng Nai điện tử
En

Có khả năng đối tượng hành quyết con tin Israel là công dân Pháp

09:03, 12/03/2015

Một quan chức Pháp giấu tên ngày 11/3 nói với hãng tin AP rằng người đàn ông và một thiếu niên xuất hiện trong đoạn video hành quyết con tin Israel gốc Arab mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tung ra được xác định là công dân Pháp.

Một quan chức Pháp giấu tên ngày 11/3 nói với hãng tin AP rằng người đàn ông và một thiếu niên xuất hiện trong đoạn video hành quyết con tin Israel gốc Arab mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tung ra được xác định là công dân Pháp.

Bố mẹ của Mohammed Musallam ở Đông Jerusalem đau khổ khi nghe tin con trai mình bị IS hành quyết. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bố mẹ của Mohammed Musallam ở Đông Jerusalem đau khổ khi nghe tin con trai mình bị IS hành quyết. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quan chức này cũng cho biết thêm rằng cơ quan chức năng Pháp đang điều tra xem liệu người đàn ông trong đoạn video trên có liên hệ với những đối tượng Hồi giáo cực đoan đã gây ra loạt vụ tấn công ở miền Nam nước Pháp năm 2012, làm ít nhất bảy người thiệt mạng và năm người bị thương, hay không.

Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết cảnh sát nước này đang điều tra về khả năng người đàn ông xuất hiện trong đoạn băng của IS có mối quan hệ với Mohamed Merah, đối tượng sát hại ba binh sỹ ở Montauban ngày 15/3/2012 và bốn ngày sau xả súng bên ngoài một trường học dành cho người Do Thái ở thành phố Toulouse, miền Nam nước Pháp. Đối tượng Mohamed Merah đã bị cảnh sát tiêu diệt trong cuộc truy bắt ngay sau đó.

Theo một số chuyên gia, người đàn ông trong đoạn băng là Sabri Essid, anh em cùng cha khác mẹ với Mohamed Merah.

Essid được cho là đã rời Pháp để tới Syria năm ngoái. Hồi năm 2009, đối tượng này từng bị Pháp kết án 5 năm tù vì dính líu tới mạng lưới thánh chiến ở Iraq.

Trước đó ngày 10/3, IS công bố đoạn video một thiếu niên khoảng 12 tuổi hành quyết một người Israel gốc Arab, trong đó nạn nhân thú nhận đã thâm nhập vào IS để làm gián điệp cho Nhà nước Do Thái. Đứng cạnh đó là một người đàn ông đưa ra những lời đe dọa bằng tiếng Pháp nhằm vào Israel trước khi thiếu niên trên bắn vào đầu nạn nhân.

TTXVN/Vietnam+

Tin xem nhiều