Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngoại trưởng Nga, Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine

09:02, 19/02/2015

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 18/2 đã điện đàm để thảo luận về tình hình thực thi thỏa thuận hòa bình vừa đạt được ở Minsk nhằm chấm dứt xung đột tại miền Đông Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 18/2 đã điện đàm để thảo luận về tình hình thực thi thỏa thuận hòa bình vừa đạt được ở Minsk nhằm chấm dứt xung đột tại miền Đông Ukraine.
Hai ngoại trưởng Nga và Mỹ (Ảnh: nbcnews.com)
Hai ngoại trưởng Nga và Mỹ (Ảnh: nbcnews.com)
Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Bộ trưởng (Lavrov) đã chỉ ra tầm quan trọng của đối thoại trực tiếp giữa Kiev với Donetsk và Luhansk, trong đó có việc nhanh chóng chấm dứt đụng độ vũ trang ở khu vực Debaltsevo, đồng thời tái khẳng định nghĩa vụ của chính quyền Ukraine là tiến hành cải cách hiến pháp và cung cấp cho Donbass một quy chế đặc biệt." 
 
Ngoài ra, 2 bên cũng thảo luận về kế hoạch tiếp xúc song phương.
 
Trong một diễn biến liên quan, Thụy Điển và Phần Lan đang lên kế hoạch mở rộng hợp tác quốc phòng và thành lập lực lượng đặc nhiệm hải quân chung với mục tiêu đưa lực lượng này vào hoạt động trong năm 2023. 
 
Động thái này diễn ra trong bối cảnh 2 nước đang tìm cách đối phó với tình trạng căng thẳng gia tăng với Nga trong khu vực Baltic./. 

(VIETNAM+)

 

 

Tin xem nhiều