Báo Đồng Nai điện tử
En

Thụy Sĩ chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên OSCE cho Serbia

03:01, 01/01/2015

Ngày 1/1/2015, Serbia đã tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) từ Thụy Sĩ.

Ngày 1/1/2015, Serbia đã tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) từ Thụy Sĩ. 
Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic. (Ảnh: TTXVN)
Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic. (Ảnh: TTXVN)
Theo quy định, Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic sẽ đảm nhiệm chức vụ trên thay cho Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter.

Theo ông Ivica Dacic, trong nhiệm kỳ Chủ tịch OSCE kéo dài một năm, Belgrade sẽ ưu tiên giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Ông cho rằng để giải quyết hòa bình cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này rất cần sự sáng suốt và thận trọng. 

Theo kế hoạch, OSCE sẽ tổ chức phiên họp của Hội đồng thường trực vào ngày 15/1 tới, còn cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng OSCE hàng năm sẽ diễn ra vào ngày 3-4/12/2015 tại Belgrade.

OSCE là một tổ chức an ninh liên chính phủ lớn nhất thế giới, gồm 57 quốc gia thành viên, trong đó có các nước Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Á. 

Tổ chức này có chức năng ngăn ngừa các cuộc xung đột khu vực, giải quyết khủng hoảng, khắc phục hậu quả xung đột./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều