Báo Đồng Nai điện tử
En

ICSR: Ngày càng nhiều người nước ngoài tham chiến tại Syria

11:01, 27/01/2015

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Trung tâm Quốc tế nghiên cứu chủ nghĩa cực đoan và bạo loạn chính trị của Mỹ (ICSR) đã cảnh báo về nguy cơ ngày càng có nhiều người nước ngoài tham gia vào cuộc nội chiến tại Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Trung tâm Quốc tế nghiên cứu chủ nghĩa cực đoan và bạo loạn chính trị của Mỹ (ICSR) đã cảnh báo về nguy cơ ngày càng có nhiều người nước ngoài tham gia vào cuộc nội chiến tại Syria. 
Chiến binh nước ngoài tham chiến ở Aleppo, Syria.( Ảnh: Reuters)
Chiến binh nước ngoài tham chiến ở Aleppo, Syria.( Ảnh: Reuters)

Điều này được cho là một nguy cơ tiềm tàng đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ và các nước đồng minh châu Âu.

Báo cáo của ICSR cho rằng chưa có cuộc xung đột nào kể từ năm 1945 tới nay lôi kéo được nhiều người nước ngoài tham gia như cuộc nội chiến Syria hiện nay. Các công dân nước ngoài chủ yếu tham gia vào các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Sunni như nhóm vũ trang “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng hoặc các nhóm thuộc tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Theo ICSR số người nước ngoài tham chiến tại Syria hiện khoảng 20.730 người, tăng gần gấp đôi so với con số 11.000 người mà các tổ chức quốc tế đưa ra hồi tháng 12/2014. ICSR cũng cảnh báo có tới 25% các tay súng nước ngoài tham chiến ở Syria có kế hoạch hoặc ý định khi trở về nước sẽ thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở trong nước của họ.

Phát biểu với báo giới khi công bố báo cáo này, Giám đốc ICSR Peter Neumann cho biết sự gia tăng người nước ngoài trong các nhóm vũ trang Hồi giáo ở Syria và Iraq không chỉ là nguy cơ đe dọa đối với hai quốc gia Trung Đông này mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với các nước có công dân tham gia vào các nhóm vũ trang này, chủ yếu là các nước Trung Đông, Tây Âu và các nước thuộc Liên Xô trước đây.

Giới chức tình báo Mỹ cuối năm 2014 cho biết có khoảng 1.000 công dân châu Âu và hàng chục công dân Mỹ tham gia nhóm vũ trang IS tại Iraq và Syria. Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ Matthew Olsen cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã bắt giữ hàng chục người tìm cách từ Mỹ tới Syria để hỗ trợ các tay súng IS.

Theo quan chức này, mặc dù không có dấu hiệu cho thấy các phần tử cực đoan IS đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhằm vào Mỹ nhưng có nguy cơ những kẻ ủng hộ nhóm này có thể tiến hành một cuộc tấn công hạn chế vào lãnh thổ Mỹ trong tương lai. Nhà Trắng cho biết đang tiếp tục kiểm chứng thông tin nói rằng đến cuối năm 2014 ít nhất đã có hai công dân Mỹ tham gia nhóm IS bị thiệt mạng tại Syria.

Để ngăn chặn nguy cơ bị tấn công khủng bố ngay trên chính nước Mỹ, Mỹ đã siết chặt các biện pháp đảm bảo an ninh nội địa, tăng cường các nỗ lực tình báo tại Iraq và Syria, đồng thời triển khai kế hoạch ngăn chặn các tay súng nước ngoài tham gia các nhóm vũ trang trong cuộc chiến tại Trung Đông./.

(TTXVN/VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều