Báo Đồng Nai điện tử
En

Giới chức Hồi giáo Ai Cập chỉ trích bức biếm họa Mohammed

11:01, 14/01/2015

AFP đưa tin, ngày 13/1, giới chức Hồi giáo được nhà nước Ai Cập bảo trợ đã lên tiếng phản đối việc tuần báo biếm họa Charlie Hebdo (Pháp) có kế hoạch ấn hành một bức biếm họa khác của nhà tiên tri Mohammed trong số báo mới ra ngày 14/1, đồng thời coi đó là hành động khiêu khích.

AFP đưa tin, ngày 13/1, giới chức Hồi giáo được nhà nước Ai Cập bảo trợ đã lên tiếng phản đối việc tuần báo biếm họa Charlie Hebdo (Pháp) có kế hoạch ấn hành một bức biếm họa khác của nhà tiên tri Mohammed trong số báo mới ra ngày 14/1, đồng thời coi đó là hành động khiêu khích.
Biếm họa của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo. (Nguồn: Reuters)
Biếm họa của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo. (Nguồn: Reuters)
Trong một tuyên bố, Viện Dar al-Ifta (cơ quan chuyên ra các sắc lệnh tôn giáo ở các nước Hồi giáo) nêu rõ: “Hành động này là sự khiêu khích phi lý đối với tình cảm của 1,5 tỷ người Hồi giáo.

Ấn phẩm (của báo Charlie Hebdo) này sẽ gây ra một làn sóng căm thù mới tại Pháp và xã hội Phương Tây. Những gì báo này đang làm không phục vụ cho sự cùng tồn tại và cuộc đối thoại văn hóa mà người Hồi giáo mong muốn đạt được.”

Cố vấn của Viện Dar al-Ifta, ông Ibrahim Negm cho biết viện này đã lên án vụ tấn công đẫm máu của các phần tử thánh chiến nhằm vào tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo hồi tuần trước, sau khi báo này ấn hành các bức biếm họa về nhà tiên tri Mohammed.

Ông Negm nói: “Chúng tôi kêu gọi toàn bộ người Hồi giáo không tham gia bạo lực. Chúng tôi lên án tình trạng bạo lực và tôn trọng tự do ngôn luận. Tuy nhiên, phía bên kia cũng phải hiểu rằng chúng tôi tôn kính nhà tiên tri Mohammed”./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều