Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga sẽ phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự của Mỹ

11:12, 09/12/2014

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, nhà thiết kế trưởng của Tập đoàn sản xuất các hệ thống tên lửa và phòng không Almaz-Antey, ông Pavel Sozinov ngày 8/12 cho biết Nga sẽ chế tạo các hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự của Mỹ và đưa vào phục vụ trong tương lai gần.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, nhà thiết kế trưởng của Tập đoàn sản xuất các hệ thống tên lửa và phòng không Almaz-Antey, ông Pavel Sozinov ngày 8/12 cho biết Nga sẽ chế tạo các hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự của Mỹ và đưa vào phục vụ trong tương lai gần.
S-500 có khả năng cùng lúc đánh chặn 10 quả tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn 3500 km.
S-500 có khả năng cùng lúc đánh chặn 10 quả tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn 3500 km.
Ông Sozinov nhấn mạnh rằng đây là các hệ thống tương tự hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các hệ thống giống như GMD (hệ thống chống tên lửa toàn cầu) với tên lửa đánh chặn GBI, nhưng là phiên bản cơ động hơn. 

Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Nga, các tổ hợp này được thiết kế để có thể đánh chặn hiệu quả hơn hệ thống của Mỹ.

Cũng theo ông Sozinov, chương trình tân trang các tên lửa hành trình của Mỹ là mối đe dọa chính với an ninh của Nga vì chương trình này có khả năng phóng tới 7.000 quả tên lửa trong giai đoạn đầu của đợt tấn công nhằm vào Nga trong giai đoạn 2015-2016. 

Ông cho biết Moskva cần xem xét khả năng này khi xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa vì cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ có thể gây tổn hại khủng khiếp cho lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều