Báo Đồng Nai điện tử
En

Khả năng Cơ quan An ninh Ukraine dính líu tới vụ MH-17

09:12, 25/12/2014

Hãng tin Tass dẫn nguồn tin cậy của một trong các cơ quan có thẩm quyền Nga cho rằng thảm họa máy bay Boeing-777 của Malaysia trên bầu trời Donbass có thể là hậu quả hành động của đặc vụ Ukraine.

Hãng tin Tass dẫn nguồn tin cậy của một trong các cơ quan có thẩm quyền Nga cho rằng thảm họa máy bay Boeing-777 của Malaysia trên bầu trời Donbass có thể là hậu quả hành động của đặc vụ Ukraine.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường máy bay rơi. THX/ TTXVN.
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường máy bay rơi. THX/ TTXVN.

Theo nguồn tin trên, phi vụ này đã được SBU (Cơ quan An ninh Ukraine) lên kế hoạch với sự tham gia của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine. Việc thực hiện được giao cho Các lực lượng vũ trang Ukraine, vốn có thể không biết về mưu đồ cuối cùng này.

Nguồn tin trên không thể nói chính xác rằng, mục tiêu tấn công chính là chiếc Boeing xấu số của Malaysia hay đó chỉ là sai lầm thảm họa.

Trước đó ngày 23-12, báo "Komsomolskaya Pravda" cho biết đã tìm ra nhân chứng mới đưa ra bằng chứng vụ tai nạn máy bay trên bầu trời Donetsk là do máy bay cường kích Su-25 quân đội Ukraine bắn hạ bằng tên lửa không đối không. Nhân chứng thậm chí còn nêu tên viên phi công lái máy bay là Voloshin. Ủy ban Điều tra Nga cũng đã vào cuộc. Cơ quan An ninh Nga (FSB) thông báo họ đã nhận được thông tin về sự dính líu của SBU trong việc tổ chức cuộc tấn công chiếc máy bay dân sự.

Trong vụ rơi máy bay Boeing của Malaysia gần Donetsk ngày 17-7, 298 người đã thiệt mạng, phần lớn trong số này là công dân Hà Lan.

(Theo TTXVN)

 

Tin xem nhiều