Báo Đồng Nai điện tử
En

Pháp ủng hộ Malaysia trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

01:11, 05/11/2014

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 4/11 tuyên bố nước này ủng hộ lập trường của Malaysia tham gia vào các cuộc đối thoại và các biện pháp không đối đầu để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 4/11 tuyên bố nước này ủng hộ lập trường của Malaysia tham gia vào các cuộc đối thoại và các biện pháp không đối đầu để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Nguồn: AP)
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Nguồn: AP)
Ông Le Drian nhấn mạnh Pháp hiểu rõ việc Trung Quốc tăng cường hiện diện của hải quân ở Biển Đông với mục đích tuyên bố chủ quyền trên vùng biển này, đồng thời Pháp cũng hiểu quan điểm của các bên liên quan trong khu vực đang hoạt động trong phạm vi pháp luật. 

Ông nói: ''Chúng tôi đang theo dõi tình hình từ các căn cứ Thái Bình Dương ở New Caledonia và Polynesia. Malaysia là một trong những nước có khuynh hướng tăng cường bảo vệ chủ quyền và lợi ích của mình, đồng thời tăng cường an ninh hàng hải''.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm của Malaysia để giải quyết vấn đề, đặc biệt khi quốc gia này đảm đương chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm tới, hy vọng rằng đó là giải pháp hòa bình.

Ông Le Drian đưa ra những bình luận trên khi đề cập đến căng thẳng trong tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông leo thang giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN và Nhật Bản.

Về nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Bộ trưởng Le Drian đánh giá cao biện pháp của Malaysia ngăn cản các hoạt động gây bất ổn cho thế giới của các nhóm khủng bố như tổ chức IS. Ông cho rằng Malaysia có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố. 
  
Pháp và Malaysia phản đối mạnh mẽ IS vì đây là một tổ chức chiến binh không đại diện cho Hồi giáo và gây ra mối đe dọa cho toàn thế giới. Ông nhấn mạnh Pháp chống chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa khủng bố và đã hợp tác với các đối tác như Malaysia cũng như các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong lĩnh vực này.

Về quan hệ quốc phòng với Malaysia, ông Le Drian nói rằng Pháp đã có mối quan hệ hợp tác quốc phòng lâu dài với Malaysia, cung cấp tàu ngầm Scorpene, máy bay trực thăng EC725, máy bay vận tải A400M Airbus, vũ khí và các hệ thống chỉ huy và kiểm soát. 

Hiện nay, Pháp đang tham gia đấu thầu cung cấp máy bay chiến đấu đa chức năng Rafale cho chương trình hiện đại hóa Không quân Hoàng gia Malaysia./.
(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều