Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ tuyên bố không liên minh với Tổng thống Syria để chống IS

10:11, 17/11/2014

Theo AFP, ngày 16/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bác bỏ bất kỳ mối liên minh nào với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời giải thích rằng nhà lãnh đạo Syria đã "đánh mất tính hợp pháp" với người dân của ông.

Theo AFP, ngày 16/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bác bỏ bất kỳ mối liên minh nào với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời giải thích rằng nhà lãnh đạo Syria đã "đánh mất tính hợp pháp" với người dân của ông.
Hình minh họa. (Ảnh: presstv.ir)
Hình minh họa. (Ảnh: presstv.ir)
Trả lời báo giới sau Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại thành phố Brisbane của Australia, Tổng thống Obama nêu rõ: "Đối với chúng tôi, việc đứng về phía ông ta (Bashar al-Assad) để chống lại ISIL (tên gọi khác của IS) sẽ làm suy yếu liên minh quốc tế."

Hãng tin AFP cũng cho biết IS tuyên bố đã hành hình nhân viên cứu trợ Mỹ Peter Kassig như một lời cảnh cáo với Mỹ.

Tổ chức vũ trang cực đoan này công bố một đoạn video trong đó một du kích đeo mặt nạ tuyên bố đã chặt đầu Kassig trong khi đang dẫm lên một thủ cấp bị đứt rời./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều