Báo Đồng Nai điện tử
En

Chính quyền Tây Ban Nha kiện người đứng đầu vùng Catalonia

08:11, 20/11/2014

Các công tố viên Tây Ban Nha ngày 19/11 thông báo sẽ khởi kiện người đứng đầu chính quyền khu vực Catalonia, ông Artur Mas sau khi ông này tổ chức cuộc thăm dò dân ý mang tính tượng trưng về độc lập bất chấp lệnh cấm của tòa án.

Các công tố viên Tây Ban Nha ngày 19/11 thông báo sẽ khởi kiện người đứng đầu chính quyền khu vực Catalonia, ông Artur Mas sau khi ông này tổ chức cuộc thăm dò dân ý mang tính tượng trưng về độc lập bất chấp lệnh cấm của tòa án.

Người dân bỏ phiếu tại một địa điểm thăm dò dân ý ở Barcelona. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân bỏ phiếu tại một địa điểm thăm dò dân ý ở Barcelona. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Trong một tuyên bố, Văn phòng công tố Tây Ban Nha nêu rõ họ sẽ có những hành động pháp lý thích hợp tại Tòa án tối cao Catalonia.

Theo chính quyền Catalonia, 2,3 triệu người dân xứ này đã tham gia cuộc thăm dò dân ý hôm 9/11 do ông Mas tổ chức.

Ban đầu chính quyền vùng Catalonia có ý định tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân chính thức về nguyện vọng độc lập của người dân xứ này. Tuy nhiên, do vấp phải sự phản đối quyết liệt từ chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy và đặc biệt là phán quyết của Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha yêu cầu phải đình chỉ kế hoạch này nên người đứng đầu vùng Catalonia đã buộc phải chuyển cuộc trưng cầu ý dân thành một cuộc thăm dò không mang tính bắt buộc.

Catalonia là một trong những vùng phát triển nhất ở Tây Ban Nha, tạo ra 20% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), 25% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, có ngôn ngữ và di sản văn hóa riêng. Tuy nhiên, khu vực này cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc suy thoái kinh tế kéo dài suốt 5 năm qua ở Tây Ban Nha và từ lâu đã có ý định tách ra thành một nhà nước độc lập.

TTXVN/Vietnam+

Tin xem nhiều